Thành lập Hội Nhạc cổ điển Việt Nam

Ngày 25-11-2025, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp, đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam có một tổ chức nghề nghiệp dành riêng cho lĩnh vực âm nhạc hàn lâm. Sự kiện thu hút đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể cùng hơn 100 hội viên.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng chúc mừng sự ra đời của Hội và khẳng định việc thành lập Hội Nhạc cổ điển Việt Nam là yêu cầu khách quan, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Theo ông, âm nhạc hàn lâm, dù mang tính bác học và kén người thưởng thức, vẫn giữ vai trò quan trọng trong hệ giá trị văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tạo nên những chuẩn mực thẩm mỹ bền vững cho xã hội. Sự xuất hiện của Hội không chỉ đáp ứng nhu cầu kết nối và hỗ trợ cộng đồng nghệ sĩ mà còn góp phần mở rộng sự hiện diện của âm nhạc cổ điển Việt Nam trong đời sống văn hóa quốc gia và trên trường quốc tế.

Theo TS Nguyễn Văn Thân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ chính thức phê duyệt thành lập vào ngày 22-10-2025 theo Quyết định số 1217/QĐ-BNV. Hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quy tụ những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc hàn lâm, nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị âm nhạc cổ điển. Ông cho biết, sự ra đời của Hội không chỉ để tập hợp lực lượng mà còn để kiến tạo một không gian chuyên môn, nơi các nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, giảng viên và công chúng yêu nhạc có thể gặp gỡ, trao đổi, hợp tác và sáng tạo trong một môi trường chuyên nghiệp, đóng góp thiết thực cho sự phát triển văn hóa - nghệ thuật của đất nước.

Trao quyết định thành lập Hội Nhạc cổ điển

Hội xác định cho mình ba sứ mệnh cốt lõi: xây dựng hệ sinh thái nhạc cổ điển Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững; nâng cao vị thế nghệ sĩ Việt Nam trên sân khấu quốc tế và chung tay phát triển văn hóa - nghệ thuật, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Hội định hướng triển khai các nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn 2025-2030, trong đó có việc hình thành Quỹ Tài năng âm nhạc Việt Nam nhằm phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt trẻ; xây dựng mạng lưới nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam biểu diễn, giảng dạy; mở các lớp masterclass và chương trình học bổng trong và ngoài nước; tăng cường hợp tác với các nhạc viện, học viện nghệ thuật danh tiếng trên thế giới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận về phương hướng hoạt động cũng như giải pháp để Hội phát triển mạnh mẽ ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên. Trên tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 thành viên. TS Nguyễn Văn Thân - đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi giữ cương vị Phó Chủ tịch chuyên trách; nhạc sĩ Trần Lệ Chiến đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.

Trong phát biểu nhậm chức, TS Nguyễn Văn Thân bày tỏ sự vinh dự khi được tín nhiệm giao trọng trách quan trọng ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông nhấn mạnh rằng Hội Nhạc cổ điển Việt Nam không chỉ là nơi quy tụ những người yêu và sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc hàn lâm, mà còn là cầu nối giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế, giữa quá khứ và tương lai của nền âm nhạc dân tộc. Ông cam kết sẽ cùng Ban Chấp hành xây dựng một tổ chức hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, tổ chức những chương trình, sự kiện và mô hình hợp tác mang tầm quốc tế, góp phần đưa âm nhạc cổ điển Việt Nam đến gần hơn với công chúng và với bạn bè thế giới.

Chủ tịch Hội nhạc Cổ điển Việt Nam Nguyễn Văn Thân bày tỏ vinh dự được tin tưởng và tín nhiệm giao trọng trách này

Nhạc sĩ Trần Lệ Chiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội, chia sẻ thêm rằng Hội đang lên kế hoạch tổ chức các chương trình hòa nhạc lớn tại Hà Nội, TP.HCM và một số địa phương khác, mời những tài năng trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc ở nước ngoài về biểu diễn. Đồng thời, Hội sẽ thực hiện các chương trình âm nhạc quy mô vừa và nhỏ để đưa nhạc cổ điển đến gần hơn với cộng đồng; tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên môn nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tác, nghiên cứu và biểu diễn và phối hợp với các đơn vị nghệ thuật trong nước để xây dựng những dự án dài hạn.

Hiện tại, Hội đã kết nối với nhiều nghệ sĩ, tổ chức âm nhạc tại Mỹ, Đức, Ba Lan, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… thông qua các chương trình giao lưu văn hóa và biểu diễn nghệ thuật quốc tế. Mạng lưới này không chỉ giới thiệu các tác phẩm Việt Nam ra thế giới mà còn tạo cơ hội cho nghệ sĩ Việt giao lưu, học hỏi và tham gia vào những dự án nghệ thuật lớn. Hội cũng xây dựng mô hình hợp tác minh bạch với các doanh nghiệp, quỹ văn hóa và nhà tài trợ, từ đó nâng cao chất lượng các hoạt động và mở rộng nguồn lực phát triển bền vững.

Ban Chấp hành Hội Nhạc cổ điển Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Song song với hoạt động chuyên môn, Hội chú trọng chuyển đổi số nhằm tiếp cận công chúng trẻ. Website và fanpage tại địa chỉ hoinhaccodienvietnam.vn đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt theo dõi. Những nền tảng số này giúp Hội lan tỏa các giá trị âm nhạc hàn lâm, đồng thời kết nối nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và người yêu nhạc trong môi trường trực tuyến, hướng tới xây dựng một cộng đồng nhạc cổ điển năng động và chuyên nghiệp.

Ngay sau Đại hội, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam sẽ tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt vào tối 28-11 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt vừa qua. Toàn bộ số tiền bán vé và tài trợ sẽ được Hội chuyển trực tiếp tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của cộng đồng nghệ sĩ.

THANH TÂM

;