Sáng 18-4, tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023-2025), Bộ VHTTDL chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giao và Dân Vận Trung ương, Bộ Ngoại giao, UBND TP. HCM và các cơ quan tổ chức buổi Họp báo trong nước và quốc tế thông tin về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy chủ trì buổi họp báo - Ảnh: Trần Huấn
Chủ trì buổi họp báo có: Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương Đinh Thị Mai; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy.
Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia. Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh thực hiện.
Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình nhấn mạnh, trong những ngày này trên cả đất nuớc Việt Nam, nhất là tại TP Hồ Chí Minh, chúng ta cảm nhận sâu sắc những cảm xúc phấn khởi, sôi nổi, vui mừng, tự hào và tri ân của nhân dân Việt Nam và cả sự chung vui của bạn bè quốc tế đối với sự kiện lớn của đất nước - kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Đây cũng là dịp để mỗi người Việt Nam ta cùng bồi hồi nhớ về khoảnh khắc cách đây 50 năm, những khoảnh khắc mà sau này mỗi lần nhắc lại, chúng ta đều nói là đã đi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, biểu tượng của sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm giá và lương tri con người.
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: Trần Huấn
Đồng thời đây là biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, bằng tất cả trái tim, nhiệt huyết và tính mạng của mình đã ủng hộ nhân dân Việt Nam hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước.
Theo Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình, trải qua 50 năm, đất nước Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, từ một quốc gia bị tàn phá sau chiến tranh, chúng ta đã vươn lên mạnh mẽ, với sự phát triển toàn diện của kinh tế - xã hội, sự ổn định về quốc phòng, an ninh và vị thế đất nước ngày càng cao trên trường quốc tế.
Đề cập về những thành tựu cùng các hoạt động ngoại giao nổi bật trong thời gian gần đây, trong đó có chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G)…, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Với những gì đã đạt được, chúng ta càng cảm thấy tự hào về sự phát triển của Việt Nam và cùng tri ân với những hy sinh xương máu của đồng bào, chiến sĩ ta, đã ngã xuống, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, để đất nước ta có được độc lập, tự do, thống nhất và phát triển rực rỡ như hôm nay”
Trải qua quá khứ đau thương với nhiều hy sinh, mất mát để có được hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất; cùng với 50 năm nỗ lực dựng xây đất nước, chúng ta sẽ bước vào kỷ nguyên mới tươi đẹp, ấm no và hạnh phúc dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta, của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư và Tổng Bí thư Tô Lâm. “Chính lúc này, đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ càng phát huy tinh thần đã giúp chúng ta giành thắng lợi trong công cuộc khó khăn của lịch sử để nay vững bước vào chặng đường lịch sử mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - kỷ nguyên phát triển vì một Việt Nam giàu có và thịnh vượng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy thông tin về các hoạt động trọng điểm diễn ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh - Ảnh: Trần Huấn
Thông tin về các hoạt động trọng điểm diễn ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cho biết: chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia được tổ chức vào lúc 6h30 ngày 30 - 4 - 2025 tại tuyến đường Lê Duẩn, Quận 1 và một số tuyến đường trung tâm thành phố .
Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì bao gồm: 4 khối Diễu hành của khối Nghi trượng; 36 khối diễu binh; 12 khối diễu hành. Dự kiến có khối diễu binh của Lào và Campuchia trong Lễ kỷ niệm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và các Đài PT-TH địa phương.
Trước đó, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào lúc 8h00 ngày 29 - 4 - 2025 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hồ Chí Minh, Nghĩa trang Thành phố (Lạc Cảnh), Đền Tưởng niệm Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Củ Chi); Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn).
Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vào ngày 29 - 4 - 2025 của cấp Trung ương và cấp Thành phố.
Cùng với đó, từ ngày 19 đến 30-4-2025, thành phố tổ chức nhiều hoạt động chào mừng như: Lễ hội “Sắc màu thành phố Bác” được tổ chức từ ngày 19 đến 30-4-2025. Điểm nhấn là trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tại mặt tiền trụ sở Ủy ban Nhân dân Thành phố, kết hợp ánh sáng, âm thanh và nhạc giao hưởng - hợp xướng.
Đặc biệt, đêm 19-4 trình diễn 2.000 thiết bị bay không người lái (Drone), kết hợp pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời thành phố, mang lại trải nghiệm ngoạn mục cho khán giả.
Bên cạnh đó là Triển lãm điện ảnh “Âm vang đại thắng mùa Xuân 1975”, với 300 ảnh tư liệu quý, chiếu phim cộng đồng vào đêm 27 và 28-4 tại sân khấu Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế; Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ngày hội Thống nhất non sông” được tổ chức và truyền hình trực tiếp trên toàn quốc tại Hội trường Thống nhất, Quận 1 vào tối ngày 30-4-2025.
Bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết, thành phố phối hợp với Bộ, ngành Trung ương tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng: Chương trình nghệ thuật ngoài trời “Đất nước trọn niềm vui” vào ngày 20 /4 / 2025 tại Hội trường Thống Nhất; Chương trình hòa nhạc đặc biệt chủ đề “Bản giao hưởng Hòa bình” vào tối ngày 21/ 4 / 2025 tại Nhà hát Thành phố; Cầu truyền hình cấp quốc gia “Vang mãi khúc Khải hoàn” vào ngày 27 - 4 tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh;
Bên cạnh đó còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt do Bộ VHTTDL chủ trì phối hợp với TP Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 29 – 4; và biểu diễn nhạc kèn kết hợp biểu diễn các kỹ thuật trên ngựa do Bộ Công an chủ trì dự kiến tổ chức ngày 30-4 tại Khu vực đường Lê Lợi và đường đi bộ Nguyễn Huệ.
Ngoài ra, thành phố lên kế hoạch tổ chức đa dạng hoạt động chào mừng vào 2 tối thứ Bảy ngày 19/4, 26/4 năm 2025 và các ngày trọng điểm 29, 30/4/2025 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực Bến Bạch Đằng - sông Sài Gòn…; các Quận: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, Tân Phú, Bình Tân; các Huyện: Cần Giờ, Nhà Bè và Thành phố Thủ Đức...
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ thông tin về đại biểu quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm - Ảnh: Trần Huấn
Chia sẻ thông tin về đại biểu quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Bộ Ngoại giao đã tích cực triển khai các công tác chuẩn bị liên quan đến việc mời đón tiếp các đại biểu quốc tế. Chúng tôi cũng đã nhận được sự tham gia rất tích cực, với hơn 20 đoàn của các nước cùng với rất nhiều cá nhân tiêu biểu nước ngoài có đóng góp cho phong trào phản đối chiến tranh tại Việt Nam sẽ tham dự. Đây là lần đầu tiên trong cái khối diễu hành có cái khối diễu hành của đoàn kiều bào tiêu biểu. Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Ủy ban người Việt của TP Hồ Chí Minh đã tổ chức cho một khối gồm 120 kiều bào tiêu biểu tham gia diễu hành.
Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy cũng cho biết thêm, Chương Lễ kỷ niệm trong đó có diễu binh, diễu hành là sự kiện quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình diễu hành sẽ được bắt đầu từ 6h30 sẽ bắt đầu từ tuyến phố Đinh Tiên Hoàng về sân vận động Hoa Lư, vào tuyến số 4 đường Nam Kỳ Khời Nghĩa, đến Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng và điểm cuối là công viên Lê Văn Tám.
Để nhân dân có thể theo dõi, TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành lắp dựng 20 màn hình led dọc cái cái tuyến đường phố lớn, nơi tập trung đông du khách và người dân. Các màn hình led phục vụ cho tuyên truyền quảng cáo trên toàn địa bàn thành phố, vào lúc 6:30 cũng bắt đầu tiếp sóng, sẽ đồng loạt đưa hình phát sóng trực tiếp các cái hoạt động, lễ kỷ niệm và và lễ diễu binh diễu hành.
Về các hoạt động tri ân, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, thành phố đón tiếp 3.100 đại biểu là cán bộ, chiến sĩ là những người trực tiếp tham gia cuộc chiến đấu làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 tại 62 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến thăm TP Hồ Chí Minh. Các đoàn cựu chiến binh là những người trực tiếp tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa đã và đang được đón tiếp tại thành phố. Các vị đại biểu sẽ đến và đi thăm lại các di tích, chiến trường đã từng chiến đấu cũng như những công trình mới khánh thành của thành phố.
Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, dự kiến tổng số khách mời trung ương, quốc tế và nhân dân tham dự lễ kỷ niệm có khoảng hơn 6.000 vị trí chỗ ngồi; ngoài ra còn khối diễu binh, diễu hành gồm lực lượng vũ trang, quân đội, công an, quần chúng nhân dân trong các đoàn thể chính trị xã hội… tổng số lượng khoảng 10.000 tham dự. Bên cạnh đó, còn có đông đảo nhân dân quần đến tham dự ở các cái tuyến đường, nơi có gắn màn hình led để nhân dân xem trực tiếp…
Các đại biểu tham dự buổi họp báo - Ảnh: Trần Huấn
Chia sẻ về chương trình nghệ thuật do Bộ VHTTDL thực hiện, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Nguyễn Xuân Bắc cho biết: chương trình nghệ thuật chính luận với tên gọi “Mùa xuân thống nhất” sẽ diễn ra vào tối 29 – 4 tại Công viên Bờ sông thành phố Thủ Đức, nhằm giúp cho đông đảo nhân dân cả nước được tham dự.
Chương trình do Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND TP Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan thực hiện. Chương trình có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, diễn ra trong khoảng 90 phút, được chia làm 3 chương. Trong đó, chương 1: Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất; chương 2: Mùa xuân hòa bình; chương 3 với tên gọi "Mùa Xuân của kỷ nguyên mới". Đây là chương trình sử thi kết hợp nghệ thuật đương đại, với những tiết mục được dàn dựng công phu với nhiều lớp lang, sử dụng công nghệ hiện đại, mong muốn mang đến cho người xem sự lôi cuốn, hấp dẫn. NSND Xuân Bắc cũng bật mí, trong chương trình nghệ thuật “Mùa Xuân thống nhất” sẽ có phần biểu diễn của các thành viên trong hai show đình đám năm 2024, đó là các nghệ sĩ đến từ chương trình “Anh trai say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai”.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: Nam Nguyễn
Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đinh Thị Mai nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đạt được nhiều thành tựu to lớn, đạt nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.
Đây cũng là thời điểm quan trọng khi cả nước đang trong năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; là năm tăng tốc, bứt phá, về đích để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; và cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, ngày lễ quan trọng của đất nước. Và cũng là lúc toàn Đảng, toàn dân ta đang chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng các cấp và Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIV, để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của cả dân tộc…
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, cần tuyên truyền sâu rộng về giá trị, tầm vóc, ý nghĩa lớn lớn của đại thắng mùa Xuân năm 1975; sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng trên các mặt trận chính trị, quân sự và ngoại giao.
Tập trung tuyên truyền giáo dục để khẳng định, tôn vinh công lao đóng góp của các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Các hoạt động tuyên truyền cần gắn với việc triển khai Nghị quyết 18, trong đó có việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và những đột phá chiến lược theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đội ngũ phóng viên trong nước và quốc tế tại buổi họp báo - Ảnh: Trần Huấn
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cần tập trung nêu bật được các thành tựu trong tất cả các lĩnh vực của đất nước trong 50 năm qua, đặc biệt trong 40 năm đổi mới. Đây là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam cũng như những tiềm năng, thế mạnh trong hợp tác đầu tư phát triển đến với bạn bè quốc tế.
NGỌC BÍCH