Tối 25-11, tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM), Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV, năm 2025 đã diễn ra trong không khí ấm áp, trang trọng và tràn đầy cảm xúc.
LHP Việt Nam lần thứ XXIV do Bộ VHTTDL cùng UBND TP.HCM phối hợp tổ chức. Tham dự Lễ bế mạc và trao giải có đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông - Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ XXIV; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy - đồng Trưởng ban chỉ đạo LHP; cùng các lãnh đạo trung ương, địa phương và hàng trăm nghệ sĩ, nhà quản lý, chuyên gia điện ảnh, khán giả.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng chung vui với đoàn phim "Mưa đỏ"
Mở đầu Lễ bế mạc, Ban Tổ chức dành những lời chia sẻ và một phút mặc niệm tưởng nhớ những đồng bào tử nạn do thiên tai, mưa lũ vừa qua. Ban Tổ chức cũng kêu gọi những người tham dự Lễ bế mạc và những khán giả đang theo dõi truyền hình trực tiếp sẽ có hành động chia sẻ, giúp đỡ những đồng bào đang gặp khó khăn bởi thiên tai.
Phát biểu khai mạc, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban Tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXIV thông tin, hai năm qua đánh dấu một giai đoạn phát triển mạnh mẽ, đầy ấn tượng của điện ảnh Việt Nam. Nhiều kỷ lục về số lượng và doanh thu phòng vé được thiết lập, đưa khán giả trở lại rạp với niềm hứng khởi và sự tự hào về điện ảnh nước nhà. Đặc biệt tỷ lệ phim Việt đạt gần 70% số suất chiếu tại rạp cho thấy sức sống bền bỉ và sự trưởng thành mạnh mẽ của nền điện ảnh nước nhà.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao bằng khen của Bộ trưởng vinh danh đơn vị và cá nhân có nhiều đóng góp
Với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”, LHP được tổ chức như một chuỗi hoạt động quy mô, kết nối nghệ sĩ - công chúng - nhà quản lý - nhà đầu tư - doanh nghiệp - trường học trong một không gian sáng tạo, cởi mở và mang lại nhiều kết quả cụ thể, thiết thực. Sự kiện càng có ý nghĩa khi được tổ chức tại TP.HCM- Thành phố vừa gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
“Xin được chúc mừng các nghệ sĩ và các đoàn làm phim được vinh danh trong lễ bế mạc ngày hôm nay. Cục Điện ảnh luôn coi thành công của các đơn vị làm phim là thành công của chính mình, cam kết cùng nhau xây dựng một môi trường chuyên nghiệp, bền vững để ngành điện ảnh Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới”- Cục trưởng Cục Điện khẳng định.
Mở đầu phần vinh danh và trao giải thưởng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã tặng Bằng khen cho “Đơn vị phát hành nhiều phim Việt Nam nhất từ năm 2023-2025” là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam và Công ty CP phim Thiên Ngân; Bằng khen vinh danh Cá nhân Việt Nam có đóng góp đặc biệt cho phát triển, quảng bá điện ảnh Việt Nam: TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA). Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy trao Bằng khen của UBND TP.HCM dành cho phim có bối cảnh quay tại TP.HCM (trong các phim tham gia LHP Việt Nam lần thứ XXIV): Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trao bằng khen cho phim có bối cảnh quay tại TP.HCM
Tiếp đó là bầu không khí tràn đầy hứng khởi và cảm xúc hồi hộp, vui mừng khi các đại biểu, nghệ sĩ và khán giả xem trực tiếp/ xem trên truyền hình dõi theo từng tên bộ phim, tên cá nhân lần lượt được xướng lên và vinh danh. Và thời khắc được chờ đợi nhất là khi Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng công bố giải Bông sen vàng phim truyện điện ảnh cho Mưa đỏ của Điện ảnh Quân đội nhân dân. Đây chính là sự ghi nhận cho tinh thần trách nhiệm của các nhà làm phim đã lựa chọn tái hiện lịch sử, lòng yêu nước bằng hình ảnh chân thực, cảm xúc, tạo nên hiệu ứng xã hội lan tỏa mạnh mẽ.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Tạ Quang Đông - Trưởng ban chỉ đạo LHP Việt Nam lần thứ XXIV phát biểu tổng kết: Sau 5 ngày chính thức tổ chức tại TP.HCM, Liên hoan đem đến ấn tượng đặc biệt về sự “bùng nổ” chưa từng có của nhiều bộ phim tham dự tranh giải, với nhiều chương trình chiếu phim hấp dẫn, nhiều hoạt động chuyên môn chuyên sâu, đi trực tiếp vào các vấn đề, giải pháp để phát triển “nền công nghiệp điện ảnh”; mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư trong lĩnh vực sản xuất - phát hành phim, bước đầu đã thiết lập các giải pháp, mạng lưới cung cấp dịch vụ sản xuất phim, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến thân thiện, thu hút các đoàn làm phim quốc tế đến Việt Nam sản xuất phim.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tổng kết Liên hoan phim
Các số liệu, hoạt động cụ thể về LHP đã được Ban tổ chức tổng kết cho thấy quy mô, sự chuyên nghiệp và những kỳ vọng mới của nền điện ảnh Việt Nam trong tương lai. Từ thực tế không khí hào hứng, sôi nổi, nhiều sắc màu tại TP.HCM trong những ngày diễn ra LHP, đặc biệt từ ánh mắt, nụ cười của hàng nghìn khán giả nhiệt thành đến xem phim và trao gửi tình cảm, sự mến mộ với những người nghệ sĩ, Ban chỉ đạo LHP cảm nhận được rằng, LHP Việt Nam - sự kiện văn hóa - nghệ thuật quy mô quốc gia đã hoàn thành tốt đẹp, ghi được dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả và các nghệ sĩ điện ảnh.
Những giải thưởng được công bố hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng, sáng tạo và cống hiến của các nghệ sĩ. Vượt trên mọi giải thưởng, chúng ta đã cùng nhau gửi đến khán giả trong nước và bạn bè quốc tế thông điệp về một nền điện ảnh Việt Nam nhân ái, giàu bản sắc văn hóa, dám đổi mới và khát khao vươn lên.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn trao giải Bông sen vàng cho phim tài liệu, phim hoạt hình, phim khoa học

Trao giải thưởng cho các Đạo diễn xuất sắc
Để điện ảnh Việt Nam có những bước tiến xa hơn, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong “kỷ nguyên mới” đòi hỏi sự chung tay của các nghệ sĩ, các thành phần sáng tác, doanh nghiệp sản xuất, phổ biến và phát hành phim, cùng sự ủng hộ của khán giả. “Đội ngũ những người hoạt động điện ảnh, các nghệ sĩ phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ để tiếp thu tinh hoa của điện ảnh thế giới, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, chúng ta cùng một mục tiêu: hướng tới xây dựng nền “công nghiệp điện ảnh” - “kinh tế điện ảnh”; và thiết thực triển khai các giải pháp tại Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 14-11-2025”-Thứ trưởng Tạ Quang Đông gửi gắm.
Sau phát biểu tổng kết của Thứ trưởng Tạ Quang Đông là nghi thức trao cờ đăng cai LHP Việt Nam lần thứ XXV, năm 2027 cho tỉnh Bắc Ninh. LHP Việt Nam lần thứ XXIV khép lại, nhưng tình yêu dành cho điện ảnh Việt, cho con người Việt Nam vẫn còn ngân vang mãi. Từ những khung hình của quá khứ đến những giấc mơ của ngày mai, điện ảnh Việt Nam luôn rực rỡ bởi niềm đam mê, tài năng và khát vọng vươn cao. Hẹn gặp lại ở LHP Việt Nam lần thứ XXV để được chứng kiến những thành tựu nổi bật, những bước tiến rực rỡ, mạnh mẽ hơn của điện ảnh Việt Nam trên hành trình “hội nhập quốc tế”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh nhận cờ đăng cai LHP Việt Nam lần thứ XXV, năm 2027
Danh sách giải thưởng của LHP Việt Nam lần thứ XXIV
Hạng mục Phim truyện điện ảnh:
Bông sen Vàng: Mưa đỏ
Bông sen Bạc: Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối, Tử chiến trên không, Chị dâu
Giải thưởng của Ban giám khảo: Thám tử Kiên, Mai, Mang mẹ đi bỏ
Phim Việt Nam được yêu thích (khán giả bầu chọn trong chương trình toàn cảnh): Quỷ cẩu.
Tác giả kịch bản xuất sắc: Nhóm biên kịch phim Chị dâu.
Đạo diễn xuất sắc: Hàm Trần (phim Tử chiến trên không)
Đạo diễn đầu tay xuất sắc: Thu Trang (phim Nụ hôn bạc tỷ)
Nam diễn viên chính xuất sắc: Tuấn Trần
Nữ diễn viên chính xuất sắc: Phương Anh Đào
Nam diễn viên phụ xuất sắc: Nguyễn Phương Nam, Bảo Định
Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Hồng Đào
Họa sĩ thiết kế xuất sắc: Vũ Việt Hưng (phim Mưa đỏ)
Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc: Mưa đỏ
Quay phim xuất sắc: Nguyễn K'Linh (phim Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối)
Âm thanh xuất sắc: Hoàng Thị Thu Thủy (phim Mưa đỏ)
Âm nhạc xuất sắc: Clovis Schneider (phim Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối)

Đoàn làm phim Mưa đỏ và nhóm biểu diễn kết thúc Lễ bế mạc
Hạng mục Phim tài liệu:
Bông sen Vàng: Tỉnh thức và hóa giải, Người giữ hồn di sản
Bông sen Bạc: 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị, Tiếng nói của lương tri
Giải thưởng của Ban giám khảo: Chân trời rực rỡ, Điện ảnh chiếu bóng anh hùng, Chuyến tàu hòa bình
Đạo diễn xuất sắc: Đào Duy Từ và Nguyễn Vinh Khoa (phim 7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị)
Tác giả kịch bản xuất sắc: Bành Mai Phương (phim Theo dấu chân cha)
Quay phim xuất sắc: Lương Anh Toản (phim Người làm chữ)
Âm thanh xuất sắc: Lê Ngọc Chiến (phim Tỉnh thức và hóa giải)
Hạng mục Phim khoa học:
Bông sen Vàng: Bụi mịn - Hiểm họa lơ lửng
Bông sen Bạc: Sếu có về phương Nam?
Giải thưởng của BGK: Thuốc lá điện tử - Kẻ giết người thầm lặng, Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội
Đạo diễn xuất sắc: Đỗ Đại Tín (phim Sếu có về phương Nam?)
Tác giả kịch bản xuất sắc: Nguyễn Sĩ Hảo (phim Bụi mịn - Hiểm họa lơ lửng)
Quay phim xuất sắc: Đỗ Kim Quyền (phim Rừng xanh dưới đại dương)
Âm thanh xuất sắc: Nguyễn Trung Hiếu (phim Rừng xanh dưới đại dương)
Hạng mục Phim hoạt hình:
Bông sen Vàng: Trạng Quỳnh nhí Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội
Bông sen Bạc: Trở về, Tiếng cồng núi Nưa
Giải thưởng của Ban giám khảo: Lời hứa Điện Biên, Chiếc lông gà hư hỏng
Tác phẩm truyền cảm hứng: Sự tích hoa trạng nguyên
Đạo diễn xuất sắc: Đoàn Anh Kiệt (phim Trở về)
Tác giả kịch bản xuất sắc: Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Thanh Hà (phim Liên kết)
Họa sĩ tạo hình xuất sắc: Lê Bình (phim Đinh Tiên Hoàng đế)
Họa sĩ diễn xuất xuất sắc: Đỗ Thành Trung (phim Trở về)
Âm nhạc xuất sắc: Lê Tuấn Anh Masew (phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội)
Âm thanh xuất sắc: ACE Media (phim Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội)
XUÂN HƯỚNG - Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
.png)



.jpg)

.jpg)
