Trong 2 ngày 17 và 18-10-2025, tại sân khấu vuông của Rạp xiếc Trung ương diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt về mẹ. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa xiếc, kịch và âm nhạc, mang đến cho khán giả những câu chuyện đầy cảm xúc, tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng và hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng mà kiên cường, bất khuất.
Hoạt cảnh "Mẹ"
NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ với phóng viên Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật: “Chương trình Mẹ là một sản phẩm tâm huyết mà chúng tôi đã ấp ủ từ lâu, không chỉ tôn vinh tình mẫu tử cá nhân, mà còn mở rộng ý niệm đó dành cho những người phụ nữ Việt Nam và đặc biệt là người mẹ Việt Nam anh hùng. Thiên chức cao quý nhất của người phụ nữ chính là thiên chức được làm mẹ. Đó là một vòng đời, một vòng luân hồi đầy xúc động mà chúng tôi muốn tái hiện trọn vẹn trên sân khấu xiếc. Đặc biệt, hoạt cảnh Mẹ chính là trái tim của chương trình. Dựa trên giai điệu lay động của bài hát Nhật ký của mẹ, tái hiện trên nền nhạc Violon, chúng tôi muốn tạo ra một không gian nghệ thuật vượt qua ngôn ngữ. Tiếng đàn da diết, kết hợp với những động tác hình thể của các nghệ sĩ xiếc đu dây trên không, tái hiện trọn vẹn vòng luân hồi của người phụ nữ: từ khoảnh khắc mẹ sinh ra con, con gái lớn lên rồi cũng tiếp nối thiên chức làm mẹ, cho đến khi mẹ già đi, yếu ớt và an yên trở về trong vòng tay ôm ấp của con. Khi con ôm mẹ, cũng chính là lúc con hiểu trọn vẹn ý nghĩa của chữ mẹ”.
Hoạt cảnh Mẹ với sự thể hiện của NSƯT Thu Hương, công chúa xiếc Hồng Thúy, Phạm Hướng và tài năng nhí Dương Cầm trên nền nhạc violon của nghệ sĩ Minh Anh khiến người xem không khỏi nghẹn ngào xúc động.
Nữ nghệ sĩ trẻ tài năng Lưu Hường với tiết mục "Em là cô gái Việt Nam - Tung hứng trên chân"
Tiết mục Em là cô gái Việt Nam - Tung hứng trên chân do nghệ sĩ Lưu Hường (người mới giành Giải Vương miện Đồng với tiết mục tạo hình trên dây dọc tại Liên hoan Xiếc quốc tế ở Nga, 2025) và tốp nữ biểu diễn không chỉ thể hiện sự dẻo dai, chính xác mà còn ngợi ca vẻ đẹp mạnh mẽ, kiên cường của người phụ nữ.
Hình tượng người mẹ Việt Nam anh hùng được khắc họa qua tiết mục Người mẹ của tôi, do 4 nam nghệ sĩ Thế Ninh, Mạnh Thường, Tiến Phương, Tùng Dương cùng công chúa xiếc Hồng Thúy trong vai người mẹ. Bốn chiến sĩ đứng xung quanh chiếc bàn tròn, sử dụng kỹ thuật hình tượng nam và nữ, thể hiện sự nâng đỡ, che chở và lòng biết ơn vô hạn dành cho mẹ.
Các nghệ sĩ xiếc khắc họa thành công hình ảnh người mẹ Việt Nam anh hùng với lòng dũng cảm, sự hy sinh thầm lặng và tình yêu bất diệt dành cho Tổ quốc
Dây lụa 4 nữ - Gặp mẹ trong mơ (do NSƯT Thu Hương, Lô Thúy, Hồng Thúy, Thanh Hòa trong vai người mẹ và nghệ sĩ Yến Nhung trong vai người con gái) mang lại cảm giác nhẹ nhàng, bồng bềnh, như một giấc mơ gặp lại người mẹ thân yêu.
NSƯT Thanh Tuấn và công chúa xiếc Hồng Thúy thể hiện thành công và đầy xúc động tiết mục Huyền thoại mẹ - dây da đôi nam nữ. Đây là một tiết mục đòi hỏi kỹ thuật cao và giàu cảm xúc. Những động tác mạnh mẽ trên dây tái hiện sức chịu đựng phi thường, tình yêu son sắt của mẹ, và trở thành biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước. NSND Tống Toàn Thắng khẳng định, chương trình khắc họa sâu sắc hình tượng mẹ Việt Nam anh hùng như biểu tượng của lòng dũng cảm, sự hy sinh thầm lặng và tình yêu bất diệt dành cho Tổ quốc. Mỗi động tác, mỗi biểu cảm đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên những hình ảnh vừa mềm mại, sâu lắng, vừa mạnh mẽ, truyền cảm.
Tiết mục "Mẹ Việt Nam anh hùng - Cầu bật tập thể"
Tiết mục Mẹ Việt Nam anh hùng - Cầu bật tập thể là một màn trình diễn mãn nhãn, kết hợp sức mạnh tập thể và kỹ thuật cầu bật đầy mạo hiểm. Nghệ sĩ Lô Thúy trong vai mẹ, nghệ sĩ Thanh Tùng, Văn Thái, Văn Tùng, Hoàng Long, Anh Quý, Hoàng Phong, Ngọc Giáp trong vai các chiến sĩ đã thực hiện những cú tung hứng, tiếp đất đầy chính xác, tượng trưng cho sức bật và sự kiên cường của dân tộc được nuôi dưỡng từ lòng mẹ.
Màn kết Con yêu mẹ - Mẹ à mẹ ơi tái hiện lại tiết mục Cô hàng giải khát - tiết mục đã giành được nhiều giải thưởng lớn, được vinh dự biểu diễn trước Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị khách quốc tế tại Phủ Chủ tịch năm 1967. Toàn bộ ê-kíp đã cùng nhau tri ân NSND Tâm Chính - Nữ Giám đốc đầu tiên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam - một biểu tượng của nghệ thuật xiếc Việt Nam.
Tiết mục đặc biệt tri ân NSND Tâm Chính - Nữ Giám đốc đầu tiên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam
NSND Tâm Chính xúc động chia sẻ: “Ngày hôm nay, trên sân khấu xiếc, tôi rất vinh dự khi được toàn thể ê-kíp Liên đoàn Xiếc Việt Nam tri ân. Tôi vô cùng trân trọng tình cảm chân thành mà các nghệ sĩ đã dành tặng cho thế hệ đi trước. Nhìn lại hành trình nghệ thuật, có một ký ức mà tôi luôn xem là thiêng liêng và là kim chỉ nam cho cả cuộc đời mình. Tôi nhớ rất rõ những lần vinh dự được biểu diễn cho Bác Hồ xem. Sau những tràng pháo tay ấm áp, Bác đã căn dặn tôi một điều mà tôi luôn ghi nhớ là phải truyền lại tiết mục này cho các thế hệ sau để giữ gìn được truyền thống quý báu của ngành Xiếc Việt Nam. Tôi luôn đau đáu với mong muốn truyền lửa và truyền nghề. Và hôm nay, tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy được tinh thần ấy đang được thế hệ kế cận tiếp nối một cách tuyệt vời. NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam là một người tài năng, đồng thời luôn biết ơn và trân quý những thế hệ đi trước. Chương trình hôm nay không chỉ tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam mà còn là minh chứng cho thấy giữ được lửa nghề và lòng biết ơn, truyền thống Xiếc Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền và rực rỡ”.
NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ, động lực để anh có thể vững vàng có được thành công như ngày hôm nay, cũng chính là nhờ mẹ: “Mẹ không chỉ là người quyết định thành công của tôi, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp tôi luôn vững vàng giữa đường đời”. Chính vì sự gắn bó sâu sắc đó, khi xây dựng kịch bản, có những lúc NSND Tống Toàn Thắng đã phải dừng lại vì cảm xúc quá mạnh mẽ, vì hình ảnh người mẹ thân yêu cứ ùa về. Những giọt nước mắt, những nỗi niềm không chỉ dành riêng cho mẹ của mình, mà là sự đồng cảm sâu sắc với rất nhiều người mẹ Việt Nam khác.
NSND Tống Toàn Thắng đã dành nhiều tâm huyết để lên ý tưởng và dàn dựng chương trình "Mẹ" vô cùng ý nghĩa nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam
Có thể nói, NSND Tống Toàn Thắng và các nghệ sĩ đã thành công trong việc xây dựng một chương trình nghệ thuật kết hợp giữa kỹ thuật biểu diễn cao và cảm xúc lay động lòng người, xứng đáng là món quà ý nghĩa gửi đến tất cả những người mẹ Việt Nam nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.
Bài, ảnh: LIÊN HƯƠNG