Mở cửa chuỗi triển lãm đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945–19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945–2/9/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội (19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội) chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi triển lãm đặc biệt tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long nhằm tôn vinh các di tích lịch sử, cách mạng, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước đến công chúng và thế hệ trẻ.

Mở đầu chuỗi triển lãm là trưng bày “Nhà và Hầm D67 – Hành trình đến ngày toàn thắng”, chính thức mở cửa từ ngày 19-8-2025. Với hơn 300 tư liệu, hình ảnh và hiện vật quý giá, triển lãm được bố cục theo bốn chủ đề: từ chiến tranh phá hoại ở Vịnh Bắc Bộ, hành trình xây dựng Nhà và Hầm D67, đến chiến thắng năm 1975. Nhà và Hầm D67 là di tích cách mạng cấp quốc gia, được xây dựng từ năm 1967, từng là nơi làm việc của Tổng Tư lệnh và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương trong những năm kháng chiến. Việc tái hiện không gian cùng lời thuyết minh chân thực giúp khách tham quan cảm nhận trọn vẹn bầu không khí chiến đấu quyết liệt của thời đại.

Song song cùng thời điểm đó, từ ngày 19-8-2025, triển lãm “Phát huy giá trị di tích cách mạng Hầm Cơ yếu - Bộ Tổng tham mưu” cũng chính thức mở cửa. Không gian triển lãm sử dụng phim tư liệu, hệ thống pano, âm thanh sống động để người xem có cảm giác như đang giữ chỗ tại Hầm Cơ yếu giữa thời chiến. Nơi này từng là trung tâm bảo đảm thông tin liên lạc cho Bộ Tổng tham mưu trong suốt cuộc chiến với Mỹ, đặc biệt trong chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972. Không chỉ là không gian trưng bày, nơi đây đưa người xem trở về với tinh thần bất khuất và ý chí sắt đá của cán bộ tham mưu quân sự.

Đặc biệt, từ ngày 1-9-2025, trưng bày “Kỳ đài/Cột cờ Hà Nội – Tổ quốc và khát vọng hòa bình” sẽ mở cửa, đưa người xem vào hành trình khám phá hơn hai thế kỷ lịch sử của một biểu tượng không thể tách rời với Thủ đô. Tại đây, câu chuyện được kể lại từ thời kỳ triều Nguyễn xây dựng Kỳ đài, đến khi thực dân chiếm đóng biến nơi này thành trạm quan sát, rồi đến ngày lá cờ Tổ quốc tung bay lần đầu ngày 10-10-1954 đánh dấu giải phóng Thủ đô, và giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khi Kỳ đài là vị trí quan sát quý báu để bảo vệ bầu trời Thủ đô. Sự kết hợp giữa hình ảnh tư liệu, hiện vật, phim ngắn và mô hình trực quan tái hiện trọn vẹn hành trình lịch sử của biểu tượng này.

Ba chương trình triển lãm hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn văn hóa thu hút du khách gần xa.

N.H

;